Hệ thống "dùng giọng nói điều khiển và giám sát nhà ở" của 2 học sinh

Thứ năm, 23/02/2017 12:25

(Cadn.com.vn) - Trước tình trạng cháy nổ ở nước ta ngày càng tăng cao gây thiệt hại rất lớn, em Trương Đình Phú (lớp 11) và Hoàng Đức Tân (lớp 12, cùng học sinh Trường THPT An Lương Đông, H. Phú Lộc, TT-Huế) đã nghiên cứu, chế tạo hệ thống "dùng giọng nói để điều khiển và giám sát nhà ở" từ xa.

Theo em Trương Đình Phú, ở Việt Nam hiện đã có hệ thống điều khiển, giám sát nhà ở từ xa của một bạn học sinh cấp 3 nhưng hệ thống này chỉ dừng lại ở việc có thể điều khiển bằng giọng nói tiếng Anh và sử dụng micro đi kèm. Một hệ thống điều khiển khác cũng đang có mặt trên thị trường nhưng chỉ gói gọn ở việc giám sát an toàn cho ngôi nhà phòng tránh các nguyên nhân cháy nổ, rò rỉ khí gas và điều khiển các thiết bị điện trong gia đình nhưng chưa có điều khiển bằng giọng nói. Tuy nhiên, chi phí của các sản phẩm này quá cao. Với mục đích đưa ra giải pháp mới giúp cuộc sống của người dân trở nên tiện dụng, an toàn, Phú và Tân đã nghiên cứu và thực hiện dự án "Dùng giọng nói điều khiển và giam sát hệ thống nhà ở". Theo Phú và Tân, với hệ thống này, mọi người có thể điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà của mình bằng giọng nói, có thể giám sát các thiết bị điện từ xa, kiểm soát các tác nhân có thể gây nguy hiểm cho ngôi nhà.

Nói về nguyên lý hoạt động, hai học sinh này cho biết, hệ thống điều khiển bằng tay, người dùng sử dụng điện thoại Android có thể điều khiển hệ thống thông qua một ứng dụng được cài sẵn trên thiết bị. Khi ra lệnh bằng giọng nói, điện thoại sẽ gửi lệnh đó tới hệ thống thông qua giao thức kết nối là Bluetooth, hệ thống sẽ so sánh với câu lệnh đã được lập trình từ trước để thực hiện. Đối với điều khiển qua các nút nhấn trên ứng dụng cũng hoạt động tương tự. Nếu điều khiển qua Internet thì cũng có cơ chế tương tự, chỉ khác là giao thức truyền. Đặc biệt, đối với Internet, ta có thể giám sát được trạng thái đóng mở của các thiết bị cũng như các thông số nhiệt độ, độ ẩm và khí gas.

Em Trương Đình Phú bên sản phẩm của mình.

Theo Ban giám khảo Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh TT-Huế, tính sáng tạo của hệ thống này là có những giải pháp mới như sử dụng bộ nhận diện giọng nói Google (Google Voice) để nhận diện chính xác kể cả trong môi trường có tiếng ồn và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Hệ thống còn hỗ trợ điều khiển qua Internet giúp mọi người có thể điều khiển dù ở bất kỳ đâu. "Ngoài tính năng hỗ trợ và điều khiển theo yêu cầu của người dùng, hệ thống còn có tính năng tự động cảnh báo các tác nhân có thể gây ra nguy hiểm cho ngôi nhà như cháy nổ, rò rỉ gas và thực hiện một cách tự động các thao tác bảo vệ như ngắc hệ thống điện, khởi động quạt thông gió bằng nguồn điện dự phòng giúp giảm thiệt hại về người và tài sản nếu có cháy xảy ra. Và sau đó báo lên website, gọi điện và gửi tin nhắn đến cho chủ nhà", em Phú cho hay. Cũng theo tác giả của sản phẩm này, hiện, mạng Internet và sóng điện thoại ở nước ta hầu hết được phổ biến do đó dù ở bất cứ nơi đâu, việc giám sát các điều khiển thiết bị trong ngôi nhà cũng trở nên thuận tiện hơn.

 Chi phí cho một bộ sản phẩm này giá 3 triệu đồng được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với các sản phẩm khác trên thị trường. Thầy Đào Văn Phụng, giáo viên hướng dẫn hai học sinh chế tạo hệ thống chia sẻ: Trong quá trình thực hiện, dù thời gian ngắn, vừa phải học tập ở trường nhưng các em đã rất nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi và tạo ra sản phẩm rất độc đáo, sáng tạo. Nếu được ứng dụng trong thực tế, sản phẩm có thể đến được hầu hết các ngôi nhà của người dân khắp mọi miền đất nước. Sản phẩm hứa hẹn có tính ứng dụng cao trong thực tiễn với những tính năng ưu việt như: điều khiển các thiết bị trong nhà thông qua giọng nói, tự động xử lý khi gặp sự cố cháy nổ để bảo vệ sự an toàn cho ngôi nhà…

Với đề tài trên, Phú và Tân đã đoạt giải Nhất cuộc thi "Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh TT-Huế" và đoạt giải khuyến khích cuộc thi "Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2016".

H.Lan